Trên đường đi làm về, cán bộ Công an phường phát hiện, khống chế vụ cháy

Thứ Tư, 19/10/2022, 10:10

Trên đường làm nhiệm vụ xử lý TNGT trở về trụ sở, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thuận An (TP Huế) phát hiện ngọn lửa bùng phát tại cửa hàng ngũ kim Hữu Dũng nên nhanh chóng tiếp cận hiện trường tìm cách chữa cháy và thông báo cho Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Sáng 19/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cửa hàng ngũ kim Hữu Dũng (đóng trên đường Kinh Dương Vương, phường Thuận An, TP Huế).

Trên đường làm nhiệm vụ, cán bộ Công an phường kịp thời phát hiện, khống chế vụ cháy -0
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế huy động lực lượng đến dập tắt đám cháy.

Cửa hàng này do ông Trần Văn Kinh (trú ở phường Thuận An, TP Huế) làm chủ. Tại hiện trường, Cơ quan Công an đã tiến hành giăng dây cảnh báo nguy hiểm, hạn chế người ra vào để phục vụ công tác điều tra, thống kê thiệt hại vụ cháy. Sau vụ cháy, hầu như các loại mặt hàng bên trong cửa hàng như thiết bị điện, điện cơ đều bị thiêu rụi, hư hỏng.

Trên đường làm nhiệm vụ, cán bộ Công an phường kịp thời phát hiện, khống chế vụ cháy -0
Cửa hàng ngũ kim Hữu Dũng, nơi xảy ra vụ cháy được cán bộ Công an phường Thuận An kịp thời phát hiện.

Trước đó, vào khoảng 22h tối 18/10, ngọn lửa xuất phát từ góc trái gần cửa ra vào cửa hàng Hữu Dũng rồi nhanh chóng lan rộng ra toàn bộ cửa hàng. Vào thời điểm này, trên đường đi làm nhiệm vụ xử lý TNGT trở về trụ sở, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thuận An phát hiện ngọn lửa đang bùng phát nên nhanh chóng tiếp cận hiện trường tìm cách chữa cháy và thông báo cho Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trên đường làm nhiệm vụ, cán bộ Công an phường kịp thời phát hiện, khống chế vụ cháy -0
Toàn bộ cửa hàng bị lửa thiêu rụi.

Công an phường Thuận An đã huy động các thiết bị chữa cháy của một Ngân hàng ở cạnh bên để dập lửa, không cho đám cháy lan sang nhà dân. Đồng thời yêu cầu người dân xung quanh rời khỏi nhà để đảm bảo an toàn.

Trên đường làm nhiệm vụ, cán bộ Công an phường kịp thời phát hiện, khống chế vụ cháy -0
Nhiều máy móc, vật dụng bên trong cửa hàng bị hư hỏng sau vụ cháy.

Ngay khi nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế nhanh chóng điều 4 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường, nhanh chóng khống chế và dập tắt đám cháy.

Anh Khoa
.
.
.