Trà Vinh giãn cách thêm 2 tuần, ưu tiên tiêm vaccine cho 30.000 công nhân

Thứ Bảy, 14/08/2021, 10:15

Từ 0h ngày 16/8, tỉnh Trà Vinh áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16 thêm 15 ngày, đến hết tháng 8.

Ngày 14/8, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết tỉnh sẽ thực hiện giãn cách xã hội thêm 15 ngày, kể từ 0h ngày 16/8. Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh đã thống nhất việc giãn cách xã hội.

Đến sáng 14/8, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 9 ca dương tính với SARS-CoV-2, tất cả đều trong khu cách ly thuộc huyện Duyên Hải và Cầu Kè. Tổng số ca nhiễm tại Trà Vinh đến nay đã ghi nhận là 829 ca, trong đó 42 trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.

Trà Vinh giãn cách thêm 2 tuần, ưu tiên tiêm vaccine cho 30.000 công nhân -0
Trà Vinh giãn cách xã hội thêm 15 ngày theo Chỉ thị 16. Ảnh: Hồ Giang.

Trà Vinh có 180 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh, 6 ca đã tử vong. Trong các ca nhiễm ở Trà Vinh, tại doanh nghiệp trong Khu Công nghiệp Long Đức, có gần 200 ca dương tính.

Trong thời gian giãn cách xã hội, tỉnh Trà Vinh yêu cầu người dân không ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết vào khung thời gian từ 18h đến 5h sáng hôm sau.

“Tỉnh ưu tiên số lượng vaccine được phân bổ, dành 30.000 liều tiêm cho công nhân tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp hoạt động theo phương án “3 tại chỗ” và một số doanh nghiệp hoạt động theo phương án trên và có số lượng đông công nhân”, ông Hẳn nói.

Tỉnh Trà Vinh đã huy động nhân lực, tập trung tiêm hết số vaccine cho công nhân, kể cả ngày và đêm. 

Văn Vĩnh
.
.
.