Tìm kiếm người đàn ông mất tích do chìm ghe trên sông

Thứ Năm, 24/08/2023, 09:05

Ghe tải sắt BKS AG – 25391 (98 tấn) chở xi măng lưu thông trên sông theo hướng từ Sài Gòn về Kiên Giang, đã bất ngờ bị lật và chìm khi qua thủy phận tỉnh Vĩnh Long, khiến một người mất tích.

Sáng 24/8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Vĩnh Long đang nỗ lực cùng với Công an địa phương tổ chức lặn tìm người mất tích do chìm ghe tải sắt chở xi măng trên sông Quới An thuộc thủy phận xã Quới An (huyện Vũng Liêm).

screenshot_20230823-213203_video player (1).jpg -0
Khúc sông nơi xảy ra sự cố lật ghe.

Kết quả xác minh ban đầu, chiều 23/8, ông Phan Văn Tèo (SN 1981, ngụ xã Vĩnh Tường, huyện An Phú, tỉnh An Giang) là chủ phương tiện ghe tải sắt biển kiểm soát AG – 25391 (98 tấn) trực tiếp điều khiển chở xi măng lưu thông hướng từ Sài Gòn về Kiên Giang.

Cùng đi trên ghe sắt có Lê Thị Thúy Vân (SN 1990, ngụ tỉnh Sóc Trăng), Đỗ Bá Trung (SN 1963, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và Nguyễn Hữu Nghị (SN 1979, ngụ TP Hồ Chí Minh).

Ghe sắt lưu thông đến khu vực sông Quới An bất ngờ gặp sự cố dẫn đến lật ghe. Chủ ghe, Vân và Trung được người dân địa phương cứu vớt đưa vào bờ an toàn. Riêng Nghị cùng ghe tải sắt bị chìm xuống sông, mất tích.

screenshot_20230824-053908_video player.jpg -0
Lực lượng cứu hộ tổ chức lặn tìm người mất tích. 

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động phương tiện chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức triển khai đội hình tìm kiếm.

Đoạn sông nơi ghe bị lật khá sâu, nước chảy xiết và xoáy rất mạnh nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Trong sáng 24/8, lực lượng cứu hộ vẫn đang tổ chức tìm kiếm người mất tích, trục vớt ghe tải sắt và tiến hành các bước điều tra làm rõ nguyên nhân.

Hoàng Thân
.
.
.