Thu giữ gần 2.000 bộ Kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ

Thứ Sáu, 04/03/2022, 09:44

Chỉ trong 2 ngày, lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện 1.900 bộ Kit test nhanh COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo đó vào hồi 15h ngày 3/3, trong quá trình làm nhiệm vụ tại đường Lê Hồng Phong (phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn), tổ công tác phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, kiểm tra xe ô tô do Vi Văn Chân (SN 1985, trú tại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) chở theo 2 thùng carton chứa 1.400 bộ Kit test nhanh COVID-19 không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. 

đội cảnh sát kinh tế công an thành phố tiến hành kiểm đếm số hàng hóa vi phạm.jpg -1
loại kit test nhanh covid-19 được in chữ nước ngoài không có hoá đơn chứng từ hợp pháp.jpg -0
Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố tiến hành kiểm đếm số hàng hóa vi phạm.

Theo lời khai của tài xế Chân, chủ lô hàng này là Lý Thị Hợp (SN 1989, trú tại đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn). Hợp đã thuê Chân vận chuyển số hàng trên đi cất giấu tại khu vực Chùa Tiên, phường Chi Lăng với tiền công 50.000 đồng.

Trước đó, chiều 2/3/2022, tại đường Bà Triệu (phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn), Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Lạng Sơn đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nông Đức Quyền (SN 1984, trú tại thành phố Lạng Sơn) dùng xe mô tô vận chuyển 500 bộ Kit test nhanh COVID-19 không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp đi tiêu thụ.

đối tượng nông đức quyền cùng tang vật bị thu giữ tại cơ quan công an.jpg -0
Đối tượng Nông Đức Quyền cùng tang vật bị thu giữ tại cơ quan Công an.

Quyền khai đặt mua số hàng trên với một người không quen biết qua mạng xã hội với giá 50.000đ/bộ, lô hàng có tổng trị giá 25 triệu đồng, khi đang đi giao cho khách thị bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hoàng Thơ
.
.
.