Thiếu quyết liệt trong phòng, chống COVID-19, Bí thư và Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác

Thứ Năm, 02/09/2021, 19:43

Hai lãnh đạo này bị đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 1/9 vì thiếu quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Tin từ Huyện ủy Phù Cát (Bình Định) ngày 2/9, xác nhận: Bí thư Huyện ủy Đỗ Văn Ngộ đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Bí thư Đảng ủy xã Cát Tường Phạm Văn Thịnh.

Chủ tịch UBND xã Cát Tường Nguyễn Kế Sinh cũng bị Chủ tịch UBND huyện Phù Cát ký quyết định tạm đình chỉ công tác. 2 lãnh đạo này bị đình chỉ công tác 15 ngày, kể từ ngày 1/9, vì thiếu quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Đình chỉ công tác Bí thư và Chủ tịch xã do thiếu quyết liệt trong phòng, chống dịch  -0
Xã Cát Tường thực hiện chưa nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong ảnh: Một chốt kiểm soát dịch được lập trên đường.

Cát Tường là xã đầu tiên của huyện Phù Cát xuất hiện ca mắc COVID-19 vào ngày 20.7.2021, là công dân về từ TP Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn xã có 105 ca F0; trong đó có 43 ca là người về từ TP Hồ Chí Minh, tập trung tại các thôn: Xuân Quang, Xuân An, Phú Gia và Kiều Đông.

 

Thanh Liêm
.
.
.