Ôm cua… xe tải chở phụ gia lật nhào

Thứ Tư, 01/07/2015, 10:15
Khi chiếc xe tải lật nhào tại một nút giao thông ở TP Cần Thơ, một số bồn chất lỏng là phụ gia để trộn bê tông tràn ra đường.

Lúc 6h30’, ngày 1/7, tại nút giao thông IC3 (dường dẫn cầu Cần Thơ), xảy ra vụ tự gây tai nạn giao thông.

Xe tải mang BKS 51C-530.81, được xác định tự lật khi vào cua ở nút giao thông này; tài xế điều khiển xe là Nguyễn Phỉ Thành (42 tuổi, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo anh Thành, trên xe có 6 bồn chất lỏng là phụ gia để trộn bê tông, tương đương khoảng 5,5 tấn, đang chở đến KCN Mái Dầm, huyện Châu Thành (Hậu Giang). Khi ôm cua, các bồn chất lỏng trên xe dồn về một phía làm cho xe bị nghiêng và lật nhào xuống đường, một số bồn chất lỏng tràn ra đường.

Rất may lúc đó đoạn đường này không có người, chứ không thì không biết phải xử lý thế nào.

Một xe của Cảnh sát PCCC Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường đề phòng nguy cơ phát cháy từ các thùng hóa chất phụ gia. Đến 7h30 cùng ngày, xe cứu hộ mới trục hết 6 thùng phụ gia để gọn vào ven đường, đồng thời cẩu xe tải để giải phóng mặt đường.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an TP Cần Thơ đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và xử lý vụ tai nạn. Sau đó, chiếc xe đã được lật trở lại, hiện trường được giải tỏa để người dân thuận tiện lưu thông…

Hiện trường xe tải chở phụ gia tự lật tại nút giao thông IC3 Cần Thơ:

V.Đức
.
.
.