Xót xa cháu nội, cháu ngoại cùng tử vong do đuối nước

Chủ Nhật, 09/08/2015, 16:33
Hai đứa bé chết đuối thương tâm trên sông Hà Thanh (Bình Định) chiều qua đều đang sống với bà sau khi bố mẹ ly thân.

Chiều 9/8, bà con địa phương đến chia buồn và tổ chức hậu sự cho 2 em Trần Minh Toại (10 tuổi) và Phan Văn Thông (14 tuổi), cùng trú xóm 4, thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước, Bình Định bị đuối nước trên sông Hà Thanh vừa được người dân cùng lực lượng chức năng tìm thấy vào lúc 9h cùng ngày.

Hiện trường nơi phát hiện 2 thi thể em Toại và Thông bị đuối nước. 

Theo người thân nạn nhân, khoảng 15h chiều 8/8, hai em Toại và Thông rủ nhau đi chơi, đến chiều tối chưa thấy về.

Sau đó, gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm suốt đêm nhưng không có kết quả. Đến sáng 9/8 thì phát hiện vụ việc đau lòng kể trên.

Được biết, em Toại là cháu nội; còn em Thông là cháu ngoại của bà Nguyễn Thị Hà (55 tuổi, ở xóm 4, thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, huyện Tuy Phước).

Đáng thương hơn, cả 2 em Toại và Thông đều đang sống với bà Hà sau khi bố mẹ ly thân.

Hoàng Nguyên
.
.
.