Người phụ nữ đang cách ly tại nhà ra ngoài ăn bún bị đề nghị phạt 17,5 triệu đồng

Thứ Bảy, 07/08/2021, 10:39

Trong thời gian được yêu cầu cách ly tại nhà, người phụ nữ 55 tuổi ở Trà Vinh đã ra ngoài ăn bún nên bị đề nghị xử phạt hành chính 17,5 triệu đồng. Chủ quán và một người khác ngồi ăn cùng bị đề nghị xử phạt 10 triệu đồng.

Ngày 7/8, Công an xã Ngọc Biên (huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) đã lập hồ sơ vi phạm, đề nghị xử phạt đối với 3 trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Bà T.T.N. (55 tuổi) bị đề nghị xử phạt 17,5 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người và trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Hai người khác là S.T.R. và H.T.S.B. (cùng ở xã Ngọc Biên), mỗi người bị đề nghị xử phạt 10 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Người phụ nữ đang cách ly tại nhà ra ngoài ăn bún bị đề nghị phạt 17,5 triệu đồng -0

Chủ quán và hai người đến ăn bún cùng bị đề nghị xử phạt hành chính. 

Theo cơ quan Công an, sáng 5/8, Tổ kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch bệnh COVID-19, kiểm tra phát hiện bà R. đang bán đồ ăn sáng, bà N. và B. đang ngồi ăn tại quán. Trước đó lực lượng chức năng đã từng kiểm tra, nhắc nhở bà R. về việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Tuy nhiên, bà R. không chấp hành, còn bà N. đang là trường hợp cách ly tại nhà. Tổ tuần tra đã lập biên bản vị phạm đối với bà R. và hai người ngồi ăn tại quán, đồng thời đề nghị mức xử phạt hành chính nêu trên.  

Phạm Hơn
.
.
.