Mưa to khắp ba miền, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh miền núi

Thứ Bảy, 16/04/2022, 05:09

Thời tiết mưa giông, cục bộ có mưa vừa mưa to được dự báo diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước. Lượng mưa lớn gây ra nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay ở vùng núi Bắc Bộ đã có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa như Căn Co (Lai Châu) 35.6mm, Mường Báng (Điện Biên) 28.8mm, Lăng Căn (Tuyên Quang) 34.8mm, Chiềng Bằng (Sơn La) 33.4mm, Thạch Lâm (Cao Bằng) 35.4mm,…

Mưa to khắp ba miền, cảnh báo thời tiết nguy hiểm nhiều nơi -0
Mưa to đến rất to được dự báo diễn ra tại nhiều tỉnh thành trên cả nước trong ngày hôm nay.

Dự báo từ hôm nay (16/4) đến ngày 18/4, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-130mm/đợt, có nơi trên 130mm/đợt; ở đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 40-80mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt.

Tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối nay sẽ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 80mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh miền núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Thời tiết ba miền cả nước ngày Thứ bảy (16/4), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ; cao nhất 24-26 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ; cao nhất 23-26 độ, vùng núi 21-24 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng phía Bắc có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Khu vực phía Bắc nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 26-29 độ. Khu vực phía Nam nền nhiệt trong khoảng từ 22-32 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 30-33 độ.

N.Thắng
.
.
.