Miền Trung mưa tầm tã cả ngày

Thứ Ba, 31/10/2023, 06:06

Mưa to được dự báo vẫn tiếp tục diễn ra ở miền Trung trong ngày hôm nay. Trong đó, riêng từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100mm.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong sáng sớm và ngày hôm nay (31/10), khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, có nơi trên 150mm. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-200mm, có nơi trên 400mm.

Khu vực Khánh Hòa, Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

mien-trung-co-mua-to-copy.jpg -0
Trời mưa tầm tã duy trì khắp miền Trung.

Thời tiết cả nước ngày thứ ba (31/10), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ, cao nhất 29-31 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác; riêng Nghệ An có mưa rào và giông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 25-28 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 26-29 độ; phía Nam 30-32 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 31-34 độ.

N.Thắng
.
.
.