Miền Bắc tăng nhiệt, trời hanh khô; miền Trung rải rác mưa giông

Thứ Sáu, 10/12/2021, 06:26

Các tỉnh miền Bắc trời rét, hanh khô, sáng có mưa nhỏ, trưa hửng nắng, nhiệt độ bắt đầu tăng. Trong khi đó, khu vực miền Trung có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 10/12, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ; cao nhất 23-25 độ.

Miền Bắc tăng nhiệt, trời hanh khô; miền Trung rải rác mưa giông -0
Miền Trung rải rác mưa giông, Hà Nội trời tăng nhiệt.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ; cao nhất 22-25 độ

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ; cao nhất 22-25 độ.

Các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ; cao nhất 22-25 độ, phía Nam 24-27 độ.

Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 27-30, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ; cao nhất 26-29 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

N.Thắng
.
.
.