Miền Bắc tăng nhiệt, Nam Bộ duy trì oi nóng

Thứ Ba, 12/03/2024, 05:50

Thủ đô Hà Nội cùng với các tỉnh thành ở miền Bắc sáng sớm có sương mù, nền nhiệt trong ngày tăng lên mức 23 - 26 độ, trời nắng ấm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng nóng.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết cả nước ngày thứ ba (12/3), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Miền Bắc tăng nhiệt, trời ấm lên; Nam Bộ duy trì oi nóng -0
Hà Nội trời nắng ấm.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ; vùng núi 11-14 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Nam Bộ có mây, đêm không mưa; ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng miền Đông 35-37 độ.

N.Thắng
.
.
.