Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam mưa rào và giông

Thứ Năm, 07/04/2022, 05:30

Thời tiết các tỉnh tại miền Bắc sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ tăng, có nơi trên 30 độ C, miền Nam có mưa rào và giông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền cả nước ngày thứ năm (7/4), Thủ đô Hà Nội có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ; cao nhất 28-30 độ.

Miền Bắc tăng nhiệt, miền Nam mưa rào và giông -0
Nắng lên, nhiệt độ tăng nhanh ở miền Bắc.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, sáng sớm và đêm có mưa vài nơi, có nơi có sương mù; ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ; cao nhất 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 26-29 độ. Khu vực phía Nam nền nhiệt dao động từ 23-31 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 31-34 độ.

N.Thắng
.
.
.