Vụ lật ca nô ở biển Cửa Đại làm 15 người tử vong:

Lời kể bàng hoàng của những người may mắn sống sót

Chủ Nhật, 27/02/2022, 14:44

Đến trưa 27/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ chìm ca nô ở biển Cửa Đại, TP Hội An (Quảng Nam). Hiện cơ quan chức năng tiếp tục tìm kiếm 2 trẻ em đang bị mất tích là cháu Nguyễn Minh Quang (SN  2019) và cháu Nguyễn Mai Anh (SN  2019).

Trung tá Trần Thăng Quyết, Phó Thủy đoàn trưởng Thuỷ đoàn I - Cục CSGT, trực tiếp chỉ huy Thủy đội 3 tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ công tác điều tra vụ lật ca nô trên biển Cửa Đại, cho biết: Lực lượng cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường đã tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân vào khoảng 1h sáng 27/2.

Như vậy, ngoài 22 người được cứu, 15 người tử vong, đến 11h30 cùng ngày vẫn còn 2 nạn nhân trong vụ chìm ca nô du lịch trên biển Cửa Đại chưa được tìm thấy. Cơ quan chức năng đã huy động hơn 300 lượt người, 37 phương tiện tàu thuyền và 2 trực thăng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Vụ chìm ca no tại biển Cửa Đại – Hội An: Tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ chìm cano ở Hội An -0
Cán bộ chiến sĩ của Thủy đội 3 thuộc Thuỷ đoàn I - Cục CSGT  cùng các phương tiện tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân tại hiện trường. 
Hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân còn lại đã được thuận lợi hơn, không có sóng lớn như chiều tối qua 26/2. Được biết, chiếc ca nô cao tốc gặp nạn này của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông, có số đăng kiểm QNa – 1152 đã nổi và trôi dạt vào gần bờ biển Cửa Đại. Lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm phương tiện. Qua kiểm tra, khám nghiệm ban đầu cho thấy, mũi của ca nô bị vỡ mảng lớn, có khả năng trước khi bị lật úp ca nô đã đâm vào cồn cát gần bờ khiến hàng chục hành khách không thể thoát ra ngoài…
Vụ chìm ca no tại biển Cửa Đại – Hội An: Tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ chìm cano ở Hội An -0
Sáng 27/2, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân chiếc ca nô chở 39 người gặp nạn gần bờ biển Cửa Đại. 

Theo ghi nhận, từ đêm 26/2 đến sáng 27/2 vẫn có rất nhiều người dân, thân nhân của các nạn nhân vụ chìm ca nô đã tập trung trước nhà tang lễ ở đường Ngô Gia Tự, TP Hội An và tại khu vực cảng Cửa Đại lập bàn thờ vọng và hoa đăng cầu nguyện cho các nạn nhân đang còn mất tích trên biển.

Chưa hết bàng hoàng, anh Nguyễn Tân Hiệp (SN 1972, du khách ở Hà Nội) một trong số 22 người may mắn thoát chết trong vụ lật ca nô, đang được chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa TP Hội An, kể lại rằng, vào sáng 26/2, vợ chồng anh cùng hàng chục hành khách đi ca nô từ cảng Cửa Đại ra đảo Cù Lao Chàm để tham quan. Đến tầm 13h45, toàn bộ 36 hành khách cùng thuyền trưởng và 2 thuyền viên lên ca nô để di chuyển về lại cảng Cửa Đại.

Vụ chìm ca no tại biển Cửa Đại – Hội An: Tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ chìm cano ở Hội An -0
Anh Phạm Ngọc Hùng (du khách từ  TP Hồ Chí Minh) tại Bệnh viện Đa khoa Hội An để chờ nhận thi thể người vợ và kể lại giây phút kinh hoàng khi ca nô chở khách bị lật úp trên biển. 

Thời điểm rời đảo Cù Lao Chàm, trời âm u và biển động. Khi chỉ còn cách bờ tầm 2 cây số, gặp vùng nước cạn và sóng lớn, ca nô lật úp. Khi ca nô lật, anh Hiệp đã cố nhoài người đến chỗ cửa sổ để chui ra ngoài, sau đó anh quay lại, lặn xuống để tìm cứu vợ đi cùng nhưng không tìm thấy. Lúc này, anh Hiệp thấy có 4 người khác đang bị mắc kẹt lại trong ca nô nên đã kéo họ ra ngoài nhưng những người này đã tử vong.

Là một trong 22 người được lực lượng cứu nạn, cứu hộ đến cứu kịp thời đưa vào bờ an toàn, nhưng anh Phạm Ngọc Hùng (SN 1972, du khách từ  TP Hồ Chí Minh) sau một đêm thức trắng, chấn động tinh thần thì sáng sớm ngày 27/2 anh Hùng đã vội trở lại Bệnh viện Đa khoa Hội An để chờ nhận thi thể người vợ.

Nước mắt vắn dài, anh Hùng nói: "Tôi nào có ngờ chuyến đi tham quan TP Hội An này của vợ chồng tôi và 6 người bạn lại đau thương đến vậy. Khi ca nô bị lật úp, do lúc đó tôi ngồi gần cửa sổ nên thoát ra ngoài và bám vào mũi tàu. Sau đó, tôi được tàu cứu hộ của Bộ đội Biên phòng cứu đưa vào bờ, nhưng vợ tôi thì không may mắn, từ khi gặp nạn đến giờ, tôi vẫn chưa được nhìn mặt vợ lần cuối…".

Vụ chìm ca no tại biển Cửa Đại – Hội An: Tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ chìm cano ở Hội An -0
Vụ chìm ca no tại biển Cửa Đại – Hội An: Tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ chìm cano ở Hội An -1
Nhiều người dân, thân nhân các nạn nhân tập trung trước nhà tang lễ ở đường Ngô Gia Tự (TP Hội An) và tại khu vực cảng Cửa Đại chờ nhận thông tin.

Chị Lương Hà (chủ khách sạn Beachside Boutique, 25 Nguyễn Phan Vinh, Cẩm An, TP Hội An) nói rằng, chị là người Hà Nội nhưng sống ở Hội An đã lâu. Ngay khi biết được thông tin có nhiều du khách Hà Nội gặp nạn ở biển Cửa Đại, chị đã xin phép chính quyền địa phương và thông qua trang thông tin cá nhân kêu gọi, lo liệu việc hậu sự cho các nạn nhân. Chị cũng xin phép được hỗ trợ người thân của các nạn nhân và du khách gặp nạn, cho các thân nhân nạn nhân lưu trú tại khách sạn của chị miễn phí.   

Qua kêu gọi, chị đã đón được một gia đình ở Đông Anh, Hà Nội đi 13 người, có 8 người mất. Đến 11h trưa 27/2 vẫn còn 2 cháu bé SN 2019 chưa tìm được. Trong sáng cùng ngày, gia đình ở thôn Đoài, Đông Anh đã được các cơ quan chính quyền TP Hội An hỗ trợ đưa đi hoả táng 6 người. Thông qua vận động của chị Hà, cộng đồng những người Hà Nội sinh sống tại Hội An cũng đã đóng góp 24,4 triệu đồng để giúp hỗ trợ tiền, xe đưa đón đi hoả táng và đưa các gia đình nạn nhân về quê.  

Vụ chìm ca no tại biển Cửa Đại – Hội An: Tìm thấy thêm 2 thi thể nạn nhân trong vụ chìm cano ở Hội An -0
Nhiều thân nhân và nạn nhân gặp nạn trong vụ lật ca nô đã được một chủ khách sạn là người Hà Nội sinh sống tại Hội An giúp lưu trú miễn phí.  

Sáng 27/2, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cùng lãnh đạo địa phương đã đến viếng các nạn nhân tại nhà tang lễ TP Hội An; thăm hỏi động viên thân nhân các gia đình người bị nạn trong vụ lật ca nô tại vùng biển Cửa Đại.  

Cũng trong sáng nay, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 cho biết: Quân khu 5 phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam theo dõi sát tình hình, điều động tất cả phương tiện tốt nhất tham gia tìm kiếm. Hiện nay sóng to gió lớn, các lực lượng nỗ lực khoanh vùng để sớm tìm thấy 2 nạn nhân còn lại.

Hoài Thu
.
.
.