Khống chế 2 đám cháy tại lò bánh mì và cửa hàng điện tử

Thứ Hai, 03/01/2022, 17:08

Hai vụ cháy xảy ra cùng buổi sáng. Vụ cháy cửa hàng bán đồ điện tử xảy ra khi cửa hàng khóa cửa, không người. Vụ cháy lò bánh mì khiến nữ chủ lò hoảng sợ ngất xỉu…

Khoảng 12h ngày 3/1, đám cháy bùng phát tại căn nhà nơi đặt cửa hàng điện tử trên đường Đê Bao 2-3, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh.

Người dân phát hiện khói và lửa bùng phát tại căn nhà nơi đặt cửa hàng buôn bán đồ điện tử không người ở bên trong, cửa khóa ngoài nên hô hoán. Mặc dù huy động bình chữa cháy nhưng người dân không thể tiếp cận.

Kịp thời khống chế 2 đám cháy tại lò bánh mì và cửa hàng điện tử -0
Không gây thiệt hại về người nhưng chủ lò bánh mì vì quá sợ hãi đã ngất xỉu.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an huyện Bình Chánh đã điều động phương tiện và hàng chục cán bộ xuống hiện trường phá cửa tiếp cận chữa cháy. Tổ cứu hộ dùng thang tiếp cận từ trên cao để tìm kiếm người mắc kẹt nhưng bên trong không có người. Hai xe gắn máy trong cửa hàng được đưa ra ngoài an toàn. Đám cháy được dập tắt, nhiều vật dụng trưng bày trong cửa hàng bị cháy và hư hỏng.

Kịp thời khống chế 2 đám cháy tại lò bánh mì và cửa hàng điện tử -1
Đám cháy tại cửa hàng này được dập tắt kịp thời.

Trước đó khoảng 9h cùng ngày, một đám cháy đã bùng phát tại lò bánh mì trên đường Hồ Văn Long (phường Tân Tạo, quận Bình Tân). Lửa bao trùm khu vực lò nướng khiến người phụ nữ là chủ lò bánh mì ngất xỉu, được mọi người đưa vào bệnh viện sơ cứu. Vị trí xảy ra cháy nằm đối diện với UBND phường Tân Tạo nên Công an, dân phòng đã chuyển bình chữa cháy sang dập lửa.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH  -Công an quận Bình Tân cũng đã điều động xe chữa cháy chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường nhanh chóng dập tắt đám cháy. Đám cháy không lan ra toàn bộ căn nhà cũng như những nhà lân cận nhưng nhiều tài sản bị cháy rụi và hư hỏng.

Nghinh Phong
.
.
.