Hàng chục người hoảng hốt tháo chạy khỏi 2 vụ cháy trong đêm

Thứ Tư, 27/10/2021, 12:51

Hai vụ cháy xảy ra lúc đêm khuya khiến nhiều người hoảng hốt tháo chạy ra ngoài. Cảnh sát PCCC đã nhanh chóng dập tắt 2 đạp cháy này...

Ngày 27/10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 1 và Công an TP Thủ Đức điều tra làm rõ nguyên nhân cũng như thiệt hại sau 2 vụ cháy trong đêm.

Khoảng 22h45’ ngày 26/10, anh Nguyễn Văn Tuấn (bảo vệ siêu thị) trong lúc đang làm nhiệm vụ phát hiện đám cháy bùng phát tại cửa hàng bán đồ điện nước (số 78 Dương Đình Hội, phường Phước Long B, TP Thủ Đức) nên hô hoán để mọi người dập lửa. Đám cháy quá lớn nên dù huy động cả chục bình chữa cháy mini người dân cũng không thể khống chế được.

Hàng chục hoảng hốt tháo chạy thoát thân khỏi 2 vụ cháy trong đêm -0
Xe chữa cháy tiếp cận hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

Bên trong cửa hàng có chứa nhiều vật liệu dễ cháy như nhựa, sơn nên chỉ trong ít phút đám cháy đã bùng lên dữ dội bao trùm toàn bộ cửa hàng, trong đám cháy phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Thủ Đức đã điều phương tiện và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Sợ đám cháy lan sang nên người dân hô hoán nhau di dời tài sản ra ngoài. Đến gần 0h ngày 27/10, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Tại hiện trường nhiều tài sản bên trong cửa hàng bị cháy và hư hỏng nặng. Thời điểm cháy bên trong cửa hàng không có người.

Hàng chục hoảng hốt tháo chạy thoát thân khỏi 2 vụ cháy trong đêm -0
Cửa hàng đồ điện thiệt hại nặng sau vụ cháy.

Trước đó khoảng 22h cùng ngày, đám cháy bùng phát tại tầng 2 tòa nhà M Plaza (số 29 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1). Hàng chục nhân viên văn phòng còn làm việc trong tòa nhà hoảng hốt tháo chạy ra ngoài. Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận 1 đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng và gần 20 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Cả hai vụ cháy đều may mắn không có thiệt hại về người.

Hàn Phi
.
.
.