Hai anh em ruột chết đuối khi tắm biển tại Resort

Thứ Sáu, 21/01/2022, 18:19

Cùng người cha ruột và các cháu từ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) xuống huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) nghỉ dưỡng tại một Resort, hai anh em trai đã bị sóng cuốn chết đuối khi đang tắm biển.

Dù đã huy động nhân lực, phương tiện mở rộng diện tìm kiếm, nhưng đến 17h30’ chiều 21/1 vẫn chưa phát hiện dấu tích nạn nhân còn lại trong vụ hai du khách chết đuối khi tắm biển ở xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa).

Theo Công an huyện Cam Lâm, trước đó ông Đinh Minh Thái (SN 1954, trú ở phố Huyền Trân Công Chúa, phường 4, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cùng hai người con là Đinh Minh Thanh Tùng (SN 1986), Đinh Minh Hoài An (SN 2002) và 3 người cháu ngoại đến Resort Duyên Hà ở thôn Thủy Triều, xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) để nghỉ dưỡng.

Khoảng 7h sáng ngày 20/1, ông Thái cùng các con, cháu ra bãi biển trong khu vực Resort Duyên Hà để dạo chơi. Được một lát sau hai anh em Tùng và An ra tắm biển, nhưng không may sóng cuốn An ra xa bờ, nên Tùng lao ra cứu nạn và cũng bị sóng cuốn.

Hai anh em ruột chết đuối khi tắm biển tại một Resort -0
Dòng Rip “tử thần” gây ra các vụ tai nạn chết đuối tại các bãi tắm ven biển. (Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ).

Nghe tiếng kêu la của những người trong gia đình, nhân viên Resort Duyên Hà ra biển tìm kiếm, đưa được Tùng vào bờ để chuyển tiếp đến Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm cấp cứu nhưng các bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong ngoại viện, trong khi nạn nhân còn lại vẫn đang mất tích.

Được biết vùng biển Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm thường có những đợt sóng lớn xuất hiện bất chợt tạo ra những dòng xoáy rất nguy hiểm, được nhiều nhà nghiên cứu khoa học vể biển gọi là dòng Rip “tử thần” gây ra các vụ tai nạn chết đuối tại các bãi tắm ven biển, vì thế du khách cần phải được cảnh báo và cảnh giác để tránh hiểm họa có thể xảy ra.

Hữu Toàn
.
.
.