Hà Nội sương mù, trời rét mướt; miền Trung lại mưa to

Thứ Bảy, 18/12/2021, 06:45

Không khí lạnh tăng cường khiến nền nhiệt tại các tỉnh thành ở miền Bắc xuống thấp phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Thủ đô Hà Nội, trời rét với nền nhiệt khoảng 13 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay (18/12), khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; Từ đêm nay đến hết ngày 19/12, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 kết hợp với không khí lạnh, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Hà Nội sương mù, trời rét mướt -0
Hà Nội sương mù, trời rét mướt.

Ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 12-15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14-17 độ.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 18/12, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ; cao nhất 21-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, riêng khu Tây Bắc 10-13 độ, có nơi dưới 10 độ; cao nhất 21-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, phía Nam 17-20 độ; cao nhất 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận ngày có mưa rào và giông vài nơi, đêm có mưa rào và giông rải rác. Gió đông bắc cấp 3-4. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ; cao nhất 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, ngày có mưa rào và giông vài nơi, đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ; cao nhất 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

N.Thắng
.
.
.