Đường dây làm giả giấy phép lái xe ‘giá 1 triệu’

Thứ Bảy, 22/08/2015, 15:28
Dũng ra giá mỗi hồ sơ giấy phép lái xe giả là 1 triệu đồng, nếu ai nhận cao hơn hưởng phần chênh lệch.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) đang điều tra mở rộng đối với nhóm 10 đối tượng trong đường dây làm giả giấy phép lái xe vừa được triệt phá, bóc gỡ trên địa bàn.

Theo cơ quan điều tra, Lê Hùng Dũng (tên thường gọi là Tấn, 49 tuổi, ngụ xã Song Phú, huyện Tam Bình) có quen biết với một số đối tượng chuyên làm giả giấy tờ giả ở tỉnh Bình Dương.

Tang vật trong vụ án.

Từ cuối năm 2012, Dũng tổ chức cho các đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Long (43 tuổi, ngụ huyện Mang Thít); Ngô Văn Hổ (48 tuổi); Nguyễn Văn Dũng (46 tuổi, cùng ngụ huyện Tam Bình); Huỳnh Minh Hiền (47 tuổi); Sơn Hữu Tài (37 tuổi); Nguyễn Thị Minh Tâm (45 tuổi); Nguyễn Văn Chí Lễ (50 tuổi, cùng ngụ TP Vĩnh Long); Đỗ Anh Tuấn (45 tuổi, ngụ huyện Long Hồ) và Nguyễn Thanh Hùng (32 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) tìm người có nhu cầu làm giả giấy phép lái xe.

Dũng ra giá mỗi hồ sơ giả là 1 triệu đồng, nếu ai nhận cao hơn hưởng phần chênh lệch.

Quá trình điều tra, Công an TP Vĩnh Long đã bắt quả tang nhóm các đối tượng trong đường dây làm giả hồ sơ do Dũng tổ chức, thu giữ 17 giấy phép lái xe giả hạng A1, 13 bộ hồ sơ kèm theo giấy phép lái xe giả và số tiền trên 27 triệu đồng.

Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với nhóm 10 đối tượng trên về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Văn Vĩnh
.
.
.