Đuổi vợ con, đóng cửa phòng trọ tự tử

Thứ Bảy, 21/03/2015, 15:45
Sáng ngày 21/3 Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP Biên Hòa đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ việc anh Bùi Văn Luận, SN 1977 ngụ tỉnh Bến Tre chết trong 1 phòng trọ thuộc khu phố 5, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa và bàn giao thi thể anh Luận cho gia đình đưa về quê an táng.

Qua khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan Công an xác định anh Luận chết trong tư thế thắt cổ bằng chiếc áo của chính bản thân. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 20/3 vợ chồng anh Luận có cãi vã nhau sau khi anh Luận đi nhậu về. Đến khuya anh Luận đuổi vợ con ra khỏi phòng và đóng chặt cửa nằm bên trong.

Phòng trọ nơi anh Luận chết trong tư thế treo cổ.

Do sợ có hơi men lại gây chuyện nên vợ con anh Luận ngủ nhờ lại một phòng trọ bên cạnh. Đến khoảng 5h sáng, con của anh Luận về đánh thức bố dậy đi lấy hàng về bán nhưng không thấy bố mở cửa. Nghĩ chuyện chẳng lành vợ anh Luận gọi mọi người đến đập cửa sổ vào thì phát hiện anh Luận đã chết.

Ngọc Sơn
.
.
.