Đưa hai ngư dân lâm bệnh vào huyện đảo Trường Sa để cấp cứu

Thứ Ba, 23/06/2015, 11:12
Ngư dân Nguyễn Cảnh Huy khi đang hành nghề trên biển thì lâm bệnh đã được đưa vào đảo Đá Lớn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu và đã phục hồi dần.

Đến chiều 22/6, anh Nguyễn Cảnh Huy, 35 tuổi, ngư dân lâm bệnh nặng khi đang hành nghề trên tàu đánh cá BĐ-95701 TS do ông Nguyễn Thận, trú ở xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng vận hành ngoài khơi xa đã hồi phục dần sau khi được đưa vào đảo Đá Lớn, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa để cấp cứu.

Anh Huy đau đầu, nôn mửa, tím tái thân thể từ trưa 20/6, buổi chiều 21/6, khi tàu đánh cá nêu trên đang ở vị trí 10 độ vĩ Bắc – 113 độ 44 kinh Đông và đã được Đài Thông tin duyên hải Nha Trang hướng dẫn vào đảo Đá Lớn.

Trước đó, vào hồi 17h20 chiều 19/6, anh Đào Duy Hoài, 36 tuổi, ngư dân hành nghề trên tàu đánh cá BĐ-96364 TS ở vị trí 9 độ 13 vĩ Bắc – 115 độ kinh Đông bị đau bụng dữ dội, Đài thông tin duyên hải Nha Trang đã hướng dẫn thuyền trưởng đưa anh Hoài vào đảo Sinh Tồn Đông, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa sáng 20/6.

Hữu Toàn
.
.
.