Người dân nhộn nhịp du lịch sinh thái miệt vườn, sông nước

Thứ Hai, 15/02/2016, 23:37
Lượng du khách đổ về Tiền Giang từ đầu năm đến nay tăng mạnh, đặc biệt tăng cao nhất trong những ngày trước và trong Tết Nguyên đán Bính Thân, cho thấy sức hấp dẫn của các tour, tuyến du lịch sinh thái miệt vườn và sông nước đặc thù của tỉnh.


Tính đến ngày 15-2, toàn tỉnh đón trên 230.000 lượt khách du lịch, trong đó có trên 70.000 lượt khách quốc tế. Những ngày cao điểm từ 6 - 13-2, tỉnh đón gần 104.000 lượt khách (tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước), trong đó có trên 27.000 lượt khách quốc tế, tăng 6,2% cùng kỳ năm trước và là mức tăng mạnh nhất từ trước đến nay.

Trong dịp Tết, hầu hết các khu du lịch trên địa bàn tỉnh đều đón nhiều du khách, trong đó nhiều nhất là khu du lịch cù lao Thới Sơn đón gần 20.000 lượt khách, tăng 6% so cùng kỳ. 

Để phục vụ nhu cầu du khách tham quan, du lịch trong những ngày Tết, Tiền Giang đã mở thêm nhiều tour tuyến mới, nổi bật là tour du lịch tham quan Thiền viện Trúc Lâm Chánh giác và khu bảo tồn sinh thái Đồng Tháp Mười. Trong các ngày cao điểm Tết, những địa điểm này đã đón hơn 20.000 lượt du khách.

Du khách thích thú tham quan sông nước miền Tây.

Nằm trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Tiền Giang có lợi thế phát triển du lịch sinh thái với đặc trưng là du lịch sông nước, du lịch miệt vườn, du lịch tham quan các di tích lịch sử - văn hóa. Năm 2016, tỉnh phấn đấu đón trên 1,52 triệu lượt du khách.

Minh Trí
.
.
.