Du khách tham quan thắng cảnh Ngũ Hành Sơn và đảo Cù Lao Chàm tăng đột biến

Thứ Hai, 04/05/2015, 07:54
Ngày 3/5, Ban Quản lý khu du lịch thắng cảnh Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, cho biết: Trong 5 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, có hơn 40 nghìn lượt khách đến tham quan thắng cảnh; trong đó có 5 nghìn lượt khách nước ngoài.

Du khách đến thắng cảnh Ngũ Hành Sơn đều có ấn tượng tốt, vì không bị nạn ăn xin, bán hàng rong chèo kéo; vệ sinh môi trường được bảo đảm; công tác hướng dẫn, thuyết minh được chu đáo và thân thiện…

Bà Đinh Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Thương mại Du lịch TP Hội An, Quảng Nam, cũng cho biết: Do dịp nghỉ lễ năm nay kéo dài, bên cạnh đó, TP Hội An tổ chức hàng loạt chương trình nhằm kích cầu du lịch, như cuộc thi hợp xướng quốc tế tại Hội An, lễ giỗ Tổ nghề yến… nên thu hút rất lớn lượng du khách trong nước và quốc tế ra tham quan đảo Cù Lao Chàm. Bình quân mỗi ngày có trên 300 chuyến ca nô đưa hơn 5 nghìn lượt khách ra đảo để tham quan, nghỉ dưỡng. Tuy vậy, ATGT đường thủy được đảm bảo; không có tình trạng nâng giá các mặt hàng để “chặt chém” du khách.

Viết Nam - An Khang
.
.
.