Khí hậu những ngày Tết Nguyên đán Bính Thân sẽ ra sao?

Thứ Hai, 01/02/2016, 16:38
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên trước Tết Nguyên đán, các tỉnh miền Bắc sẽ chịu cảnh rét đậm, rét hại. Từ mùng 1 Tết nhiệt độ sẽ tăng dần...


Trong các ngày 2 đến 7-2 (tức ngày 24-29 tháng Chạp), khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Kể từ ngày 8-2 (tức mùng 1 Tết), nhiệt độ sẽ tăng dần. Miền Bắc trời khô ráo, hửng nắng vào trưa chiều. Thời tiết nắng ấm này sẽ kéo dài cho tới ngày 14-2.

Khu vực các tỉnh ven biển từ Quảng Bình-Bình Thuận có mưa, mưa rào trong các ngày từ ngày 2 đến 7-2, phía Bắc trời rét. Từ ngày 8-2, mưa giảm, nhiệt độ tăng dần. Riêng các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận  phổ biến không mưa, ngày nắng.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết tốt trong suốt dịp Tết, đêm không mưa, ngày nắng với ngưỡng nhiệt cao nhất ngày dao động từ 30-34 độ.

K.Vy
.
.
.