Diện mạo mới ở xứ sở 'rừng trầm, biển yến'

Chủ Nhật, 01/03/2015, 23:57
Ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm qua đạt 8,55%, trong đó công nghiệp tăng 7,22%, sản xuất dịch vụ - du lịch tăng 15%, nông - lâm - thủy sản tăng 2,8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,9%. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.070 triệu USD, nhập khẩu đạt 654 triệu USD, thu ngân sách nhà nước 14.487 tỷ đồng, đạt 117,1% so với dự toán, tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt 12%.

Nói đến Nha Trang, Khánh Hòa, nhiều người nhận diện vùng đất này là “rừng trầm, biển yến”, là điểm đến hấp dẫn với tiềm năng du lịch biển đảo, thu hút nhiều sự kiện văn hóa thể thao quốc gia và quốc tế…

Đến với Khánh Hòa, du khách có thể rút ngắn thời gian bằng đường hàng không qua sân bay quốc tế Cam Ranh, thư thả bằng đường sắt - đường bộ xuyên Việt. Những năm qua, vịnh Nha Trang đã đón hàng chục ngàn lượt du khách tàu biển quốc tế. Khánh Hòa thu hút hơn 3,6 triệu lượt du khách tham quan, nghỉ dưỡng trong năm 2014, tăng 18,7%, trong đó khách quốc tế đạt 840 nghìn lượt, tăng 32,6%, tổng doanh thu đạt 4.280 tỷ đồng, tăng 28,1% so với năm trước.

Chương trình phát triển đô thị ở Khánh Hòa đã đầu tư gần 2.000 tỷ đồng cho nhiều dự án lớn. Bên cạnh một số khu đô thị mới, khu tái định cư đã đầu tư, như: khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, Bãi Dương; khu đô thị mới Phước Long, Mỹ Gia cùng các dự án nhà ở xã hội An Thịnh - Vĩnh Hải, An Bình - Vĩnh Nguyên, ký túc xá sinh viên Nha Trang... với tổng khối lượng đã xây dựng gần 2.600 tỷ đồng, còn có các dự án hạ tầng xã hội như Bệnh viện Mắt Thái Thành Nam, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí, Trường THPT Ischool, hồ bơi Yết Kiêu...

Chương trình phát triển nguồn nhân lực cũng đã đầu tư hơn 305 tỷ đồng để xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất giáo dục và đào tạo trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ.

Vinpearl Land Nha Trang – một điểm đến du lịch hấp dẫn.

Thiếu tướng Trần Ngọc Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa tâm sự : “Khi kinh tế - xã hội phát triển, khoa học công nghệ thông tin đổi mới với nhiều phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại đã được khai thác và sử dụng hiệu quả, tác động mặt trái của đời sống xã hội khiến cho nhiều loại tội phạm phát sinh và hoạt động bằng nhiều thủ đoạn tinh vi. Với tinh thần “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, trong năm qua, Công an tỉnh Khánh Hòa triển khai thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ trọng tâm xây dựng lực lượng, kết hợp chủ động nắm bắt, dự báo tình hình ANTT để triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Bằng nhiều giải pháp tích cực, trong năm qua, Công an tỉnh Khánh Hòa đã đấu tranh kiềm chế, giảm thiểu 26,8% số vụ phạm pháp hình sự so với năm trước, đã điều tra làm rõ 367 vụ, đạt tỷ lệ 76,78%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 92%.

Cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy xóa sổ nhiều tụ điểm, đường dây và đã bắt giữ, khởi tố 110 vụ án gồm 154 đối tượng, thu giữ 28,5 gam ma túy tổng hợp; 160,8 gam heroin; 843,6 gam cần sa... Nhiều chuyên án liên quan tội phạm hình sự – ma túy đã được khám phá nhanh gọn, người dân cảm phục...

Những chiến công nêu trên có sự hỗ trợ tích cực từ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, vốn là điểm tựa vững chắc của lực lượng Công an; nhiều mô hình ANTT tiêu biểu được nhân rộng như “Đội xe thồ tự quản”, “Thắp sáng niềm tin”, “Tiếng chuông khuyến học”, “Đội bốc xếp tự quản”, “Tiếng kẻng an ninh”... Những đảng viên, cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, đoàn viên thanh niên và người dân làm công tác ANTT ở cơ sở đã, đang và sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an bảo vệ bình yên cuộc sống, góp phần đổi mới và phát triển kinh tế – xã hội, tạo nên sức bật mới để Khánh Hòa tiếp tục vươn lên trên con đường đổi mới.

Phan Văn Lương
.
.
.