Điều thủy phi cơ bay ra Trường Sa cứu nạn ngư dân đau tim

Thứ Năm, 17/03/2016, 16:56
Sau nhiều ngày điều trị tại bệnh xá đảo Trường Sa, huyện Trường Sa nhưng vẫn nguy kịch, Cục Quân y Bộ Quốc phòng đã điều thủy phi cơ ra Trường Sa đưa ngư dân mắc bệnh tim vào đất liền chữa trị...


Sau hành trình bay cứu nạn từ Cam Ranh ra Trường Sa (Khánh Hòa), đến 11h08’ chiếc thủy phi cơ VNT-772 của Lữ đoàn không quân hải quân 954 đã đưa ngư dân Phạm Điểm, 63 tuổi, trú ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) về đến sân bay Cam Ranh.

Ngư dân Phạm Điểm đã được đưa về đến sân bay Cam Ranh sau hành trình bay cứu nạn của thủy phi cơ VNT-772. Ảnh : TPO

Ngay sau đó ngư dân này được chuyển tiếp lên xe cấp cứu đưa về Bệnh viện Quân y 87, TP Nha Trang để điều trị bệnh tim.

Trước đó vào ngày 13-3, trong lúc đang cùng một số ngư dân trên tàu đánh cá QNg-95320 TS hành nghề câu mực ở vùng biển Trường Sa, ngư dân Phạm Điểm lên cơn đau thắt ngực, cảm giác nghẹt thở, buồn nôn và mỏi mệt.

Sau khi được đưa vào Bệnh xá đảo Trường Sa, huyện Trường Sa (Khánh Hòa), các bác sĩ quân y tiến hành đo điện tim đồng thời kết nối liên lạc với Bệnh viện Quân y 175 tại TP Hồ Chí Minh để hội chẩn.

Qua đó các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim. Theo chỉ đạo của Cục Quân y – Bộ Quốc phòng, sáng 17-3 một ê kíp bác sĩ do Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II Lê Hồng Quang – Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 87 đã lên thủy phi cơ VNT-772 của Lữ doàn không quân hải quân 954 bay ra Trường Sa cứu nạn ngư dân Phạm Điểm.

Hữu Toàn
.
.
.