Đề xuất đưa trà đá vỉa hè vào trong ngõ

Thứ Năm, 09/03/2023, 17:07

Theo Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, lực lượng chức năng sẽ tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bền bỉ để nâng cao ý thức, hình thành lại khái niệm "vỉa hè không phải là nơi kinh doanh, buôn bán", vỉa hè là không gian công cộng chỉ phục vụ người đi bộ.

Chiều 9/3, UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2. Đại tá Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết ngày 15/2 vừa qua, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP năm 2023; với phương châm "từng bước giành lại vỉa hè cho người đi bộ".

Quá trình triển khai, Công an TP đã tham mưu các giải pháp, trong đó chia ra các lộ trình để thực hiện. Đầu tiên là giai đoạn tuyên tuyền, điều tra cơ bản; tiếp đó là xử lý vi phạm và giai đoạn quan trọng nhất là duy trì được trật tự đô thị, tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa".

1.jpeg -0
Quang cảnh buổi họp báo.

Trong đó, việc tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục, bền bỉ để nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, để hình thành lại khái niệm "vỉa hè không phải là nơi kinh doanh, buôn bán", vỉa hè là không gian công cộng chỉ phục vụ người đi bộ.

Theo Đại tá Dương Đức Hải, Công an TP sẽ tham mưu cho UBND TP Hà Nội về việc quy hoạch, sắp xếp "chợ cóc" đi vào chợ chính. Công an TP khảo sát, đánh giá đối với các hộ kinh doanh trà đá vỉa hè ở tuyến phố chính rồi đề xuất đưa hàng quán vào trong ngõ (nếu còn đủ điều kiện); đề xuất sắp lại quy hoạch các điểm đỗ phương tiện…

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết nhiệm vụ này sẽ được thực hiện bền bỉ, có lộ trình để thành công. Để tránh tình trạng "nơi làm nơi không", đơn vị sẽ tham mưu cho TP về việc phân công trách nhiệm rõ người, rõ việc, rõ chức năng, rõ nhiệm vụ và rõ người chịu trách nhiệm.

Trước đó, Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội ban hành kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn và đặt mục tiêu năm 2023 sẽ trả lại nguyên trạng hè phố với phương châm lấy lại vỉa hè phong quang, sạch đẹp cho người đi bộ, tránh tình trạng "đánh trống bỏ dùi". 

Cũng trong ngày 9/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh có văn bản chỉ đạo về việc tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường.

Chủ tịch UBND TP giao Văn phòng UBND TP, Chánh Văn phòng UBND TP - người phát ngôn của UBND TP Hà Nội công khai thông tin các Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự hè phố, lòng đường trên địa bàn tại các cuộc họp báo của UBND TP hàng tháng.

Ông Trần Sỹ Thanh yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, để vật liệu xây dựng không đúng quy định.

Cụ thể, người đứng đầu TP yêu cầu lực lượng chức năng tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ làm cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị và kiểm tra, xử lý nghiêm các điểm trông giữ phương tiện trái phép, không đúng quy định, gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó, các đơn vị rà soát, sắp xếp chỗ để xe đạp, xe máy trên hè phố của các hộ gia đình, cá nhân để không làm cản trở giao thông, dành diện tích hè phố cho người đi bộ.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các chủ hộ kinh doanh, nhà hàng, doanh nghiệp trên địa bàn phải bố trí, sắp xếp khu vực dừng đỗ, trông giữ phương tiện đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng và cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị, không lấn chiếm hè phố, lòng đường làm nơi đỗ xe, trông giữ phương tiện trái quy định. 

CL
.
.
.