Đầu tư hơn 33.000 tỷ đồng để đạt mục tiêu 100% xã có điện

Chủ Nhật, 31/05/2015, 10:38
Tin từ Bộ Công thương cho biết: Kết thúc giai đoạn 2013 – 2015 với mục tiêu cấp điện cho 40 xã nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đến giai đoạn 2016 – 2020 sẽ phấn đấu cấp tiếp cho 17 xã nữa, đạt mục tiêu 100% số xã trên toàn quốc có điện vào 2020. 

Trong giai đoạn này, có thêm khoảng 9.890 thôn, bản được cấp điện, đưa số hộ dân được cấp điện từ điện lưới quốc gia khoảng 1.101.772 hộ dân. Chỉ còn 21.300 hộ được cấp điện từ nguồn điện ngoài lưới điện quốc gia.

Tổng mức vốn dự kiến của Chương trình khoảng 33.095 tỷ đồng (không kể vốn đầu tư cho các trạm bơm 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã được Chính phủ cho phép lồng ghép). Vốn do Ngân sách Trung ương cấp trực tiếp hoặc cấp từ vốn vay ODA chiếm 85%. 

V.H.
.
.
.