Dắt xe đi bộ cũng bị cán tử vong

Thứ Bảy, 23/04/2016, 14:56
Thấy ùn ứ giao thông ông Thắng xuống xe dẫn bộ để cố thoát nhưng chưa qua được điểm ùn ứ thi bị xe bồn cán tử vong...

Khoảng 10h40’, ông Mai Tốt Thắng (66 tuổi, ngụ Tân Bình, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe máy BKS 59P2-103.71 lưu thông trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (hướng từ Tân Bình về quận 1).

Chiếc xe bồn chở xăng tại hiện trường
Nạn nhân tử vong tại chỗ

Khi qua khỏi cầu Công Lý (đoạn thuộc phường 7, quận 3, TP Hồ Chí Minh)  do phía trước ùn ứ giao thông nên ông Thắng xuống xe dẫn bộ để tìm đường vượt qua đám đông. 

Cùng lúc này, xe bồn chở xăng BKS 57M-1493 lưu thông cùng chiều, từ phía sau lao tới tông vào đuôi xe ông Thắng khiến ông Thắng và chiếc xe gắn máy ngã ra đường. 

Ông Thắng bị xe bồn cán tử vong tại chỗ. Vụ TNGT khiến tuyến đường từ sân bay Tân Sơn Nhất vào trung tâm thành phố bị ùn ứ nghiêm trọng. Đến gần 12h, hiện trường vụ TNGT được giải tỏa./.

Nghinh Phong
.
.
.