Dâng hương tưởng niệm nạn nhân xây dựng đập Đồng Cam

Thứ Sáu, 27/02/2015, 08:41
Tại đập Đồng Cam ở xã Hòa Hội, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên sáng 26/2, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên và hàng ngàn người dân địa phương đã dâng hương tưởng niệm 54 công nhân tử nạn khi xây dựng đập Đồng Cam cách đây gần 90 năm.

Đây là công trình thủy lợi lớn nhất ở Phú Yên, do người Pháp thiết kế năm 1917, khởi công xây dựng vào năm 1924 và hoàn thành vào năm 1932 bằng công sức của hàng vạn người dân địa phương.

Sự cố đau thương nhất xảy ra vào ngày 1/9/1929. Một chiếc thuyền chở công nhân đi lao động ở công trình đập Đồng Cam khi còn sơ khai đã bị nước lũ trên sông Ba cuốn chìm, khiến 52 người chết, 2 công nhân khác tử nạn trong lúc đắp đập và nổ mìn phá đá.

Hữu Toàn
.
.
.