Đảm bảo trật tự, an toàn cho du khách đến với chợ Viềng

Chủ Nhật, 14/02/2016, 18:02
Chợ Viềng (Nam Định) được coi là hình thức sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng cộng đồng vào dịp đầu xuân mỗi năm thu hút không dưới hàng chục nghìn du khách. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phương án phân luồng, tránh ùn tắc kéo dài đã được triển khai ngay từ sớm.


Năm nay, mùng 8 là ngày đầu tiên người dân trở lại đi làm. Chính vì thế, mặc dù đêm mùng 7, rạng ngày mùng 8 tết mới là chính hội chợ Viềng xuân, tuy nhiên, tranh thủ ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, ngay từ sáng mùng 7, dòng người đã nườm nượp đổ dồn về chợ Viềng. Lực lượng công an có mặt từ sớm tại các chốt nhận nhiệm vụ phân luồng, tránh xảy ra tình trạng ách tắc giao thông.

Cùng nằm trong khu vực này còn có quần thể khu di tích Phủ Giầy. Người dân đến đây vừa đi chơi, vãn cảnh chợ, mua bán những vật dụng may mắn, vừa vào phủ lễ Mẫu cầu an.

Theo Thượng tá Bùi Văn Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Bảo vệ & Cơ động, nhận định trước tình hình hôm nay là ngày nghỉ, lượng khách về du xuân và tham gia lễ hội tâm linh sẽ đông hơn mọi năm nên từ 6h30 sáng, lực lượng cảnh sát cơ động đã triển khai lực lượng, thực hiện phương án đảm bảo an toàn cho khách du xuân cả về người và phương tiện.

Lực lượng CSGT tại các điểm chốt.

Chị Ánh, một người dân ở thành phố Nam Định cho biết hiện người dân các tỉnh đã về rất đông. Cũng như mọi người, chị cùng con gái tranh thủ đi lễ, đi chợ cầu may vì ngày mai đã bắt đầu đi làm. Trò chuyện với chúng tôi, chị cho biết tình hình an ninh trật tự năm nay rất tốt, lực lượng công an làm việc rất trách nhiệm. Lối vào phủ dù đông nhưng không xảy ra ách tắc, chen lấn, tránh được tình trạng trộm cắp, móc túi.

Lực lượng CSGT đảm bảo TTATGT.

Phía ngoài ngã 3 Gôi, từ 11h trưa, Cảnh sát giao thông đã bắt đầu dựng barie và biển báo phân luồng. Theo phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông lễ hội chợ Viềng xuân, căn cứ vào tình hình, mật độ phương tiện trên quốc lộ 10, lực lượng Công an sẽ chủ động phân luồng sớm cho các phương tiện xe tải, xe khách không vào lễ hội ngay từ ngã ba Lộc An và ngã tư quốc lộ 10 – quốc lộ 21B (đối với các xe từ Nam Định đi Ninh Bình).

Đồng thời phối hợp với Công an Ninh Bình phân luồng phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại ngay từ ngã tư cầu Vòm, cầu Non Nước hoặc nút giao đường cao tốc Cao Bồ, qua Phủ Lý về Nam Định.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ, đường sắt cho hay, ngay từ lúc xây dựng phương án, lực lượng Công an đã đưa ra dự báo lượng phương tiện tham gia lễ hội năm nay sẽ tăng khá cao so với các năm trước. Cộng với thời tiết nắng ấm, các tuyến đường dẫn tới Nam Định được nâng cấp, chủ yếu là cao tốc, thuận tiện cho việc đi lại nên người dân sẽ tranh thủ thời gian về chợ Viềng.

Ngay từ sáng sớm, lượng người và phương tiện trên các tuyến đường dẫn vào lễ hội đã tăng nhanh. Song nhờ nhận định đúng tình hình, chủ động lên phương án, bên cạnh 14 chốt thực hiện việc phân luồng, phân tuyến, công an Nam Định còn thành lập 8 tổ tuần tra kiểm soát giao thông trên các tuyến, làm nhiệm vụ hướng dẫn phương tiện đi đúng phần đường, vào bãi gửi xe theo quy định, phối hợp điều hòa giao thông, kịp thời giải quyết các tình huống xảy ra, đảm bảo thông suốt cho bà con đi lễ hội thuận tiện, an toàn.

Ngọc Thương
.
.
.