Đã xác định được 7 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 7

Thứ Ba, 24/10/2023, 16:25

Tham gia đánh em T có 7 nữ sinh, gồm 4 nữ sinh lớp 7 và 2 nữ sinh lớp 9 của Trường THCS Lộc Điền; 1 nữ sinh lớp 8 Trường THCS Lộc An. Ngoài ra trong quá trình xảy ra vụ việc, có 1 nam sinh Trường THCS Lộc Điền đi cùng nhưng không trực tiếp tham gia đánh.

Chiều 24/10, nguồn tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) cho biết, liên quan đến vụ việc em M.T.T.T, học sinh lớp 7 Trường THCS Lộc Điền (xã Lộc Điền) bị đánh hội đồng, bước đầu cơ quan chức năng phối hợp với nhà trường đã xác định được 7 nữ sinh tham gia đánh.

Xác định được 7 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 7 -0
Hành vi đánh đập hội đồng của nhóm nữ sinh và bắt ép em T quỳ để quay clip khiến cộng đồng mạng rất bức xúc.

Hiện, Trường THCS Lộc Điền đã có báo cáo ban đầu gửi cơ quan chức năng về vụ nữ sinh lớp 7 của trường bị đánh. 

Theo báo cáo của Trường THCS Lộc Điền, vào lúc 21h30 ngày 23/10, nhà trường nhận thông tin về vụ việc học sinh đánh nhau đăng trên mạng xã hội Facebook. Sau quá trình xác minh, nhà trường xác định nữ sinh bị đánh hội đồng tàn nhẫn là em M.T.T.T (học sinh lớp 7).

Nguyên nhân xảy ra vụ việc là vào ngày 19/10 giữa em P.Đ.D.H (học sinh cùng trường) điều khiển xe đạp tông vào em M.T.T.T khiến điện thoại di động của em T bị nứt màn hình. Sau sự việc, em T có đến nhà em H yêu cầu đền bù điện thoại. Em T gặp bố của em H là ông P.V.M nhưng ông M không đồng ý đền bù mà yêu cầu 2 em tự giải quyết.

Sự việc này dẫn đến mâu thuẫn và sau đó em T bị nhóm của em H đánh đập và quay video clip. Địa điểm em T bị đánh và quay video clip là tại quán cà phê Container ở xã Lộc An, huyện Phú Lộc.

Xác định được 7 nữ sinh đánh hội đồng nữ sinh lớp 7 -0
Phụ huynh các học sinh tham gia đánh em T tại buổi làm việc với nhà trường và cơ quan Công an.

Bà Cái Thị Cẩm Hương, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phú Lộc cho hay, tham gia đánh em T có 7 nữ sinh, gồm 4 nữ sinh lớp 7 Trường THCS Lộc Điền và 2 nữ sinh lớp 9, 1 nữ sinh lớp 8 Trường THCS Lộc An (huyện Phú Lộc). Ngoài ra trong quá trình xảy ra vụ việc, có 1 nam sinh Trường THCS Lộc Điền đi cùng nhóm với nữ sinh đánh em T nhưng nam sinh này không trực tiếp tham gia đánh. Hiện do em T đang trong quá trình thăm khám tại viện nên một số thông tin cần phải xác minh khi có bản tường trình của em T.

Sau khi có kết quả thông tin chính thức từ cơ quan chức năng, trên cơ sở các nội quy, quy của ngành giáo dục, nhà trường sẽ có hình thức kỷ luật và có các biện pháp xử lý phù hợp đối với các nữ sinh vi phạm theo đúng quy định.

Trong sáng 24/10, Trường THCS Lộc Điền đã tổ chức cuộc làm việc với thành phần tham gia có đại diện Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Phú Lộc, Công an xã Lộc Điền và phụ huynh các học sinh có liên quan. Tại buổi làm việc, các phụ huynh đều thống nhất phối hợp với chính quyền địa phương, Công an, nhà trường để giải quyết sự việc, đồng thời cam kết sẽ bồi thường các chi phí thăm khám, điều trị cho em T.

Như Báo đã đưa tin, trước đó, vào ngày 23/10, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều video clip quay lại cảnh nữ sinh T nhiều lần bị nhóm nhiều nữ sinh đánh đập hội đồng một cách tàn nhẫn. Em T bị giật tóc, đánh đập tới tấp, lột áo ngoài và kéo lê giữa nền đất. Trong lúc em T bị đánh thì nhiều nam sinh và nữ sinh khác đứng đứng xem và dùng điện thoại di động quay clip. 

Hải Lan
.
.
.