Bình Dương chi 540 tỷ đồng hỗ trợ người dân 11 phường bị phong tỏa

Chủ Nhật, 22/08/2021, 18:55

Tổng số nhân khẩu của 11 phường là gần 720 ngàn người; mức hỗ trợ lương thực, thực phẩm tương đương 50.000 đồng/người/ngày.

Chiều 22/8, UBND tỉnh Bình Dương ban hành kế hoạch cung cấp lương thực, thực phẩm ứng phó khẩn cấp trong 15 ngày (từ 22/8 - 6/9/2021) cho toàn bộ người dân bị phong tỏa ở 11 phường thuộc TP.Thuận An và TX.Tân Uyên.

Với mức hỗ trợ lương thực, thực phẩm quy ra tiền theo quy định là 50.000 đồng/người/ngày thì 11 phường bị “khóa chặt” gồm Hội Nghĩa, Khánh Bình, Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Uyên Hưng, Tân Hiệp, Tân Vĩnh Hiệp (TX. Tân Uyên), Thuận Giao, Bình Chuẩn, Bình Hòa, An Phú (TP. Thuận An) với gần 720 ngàn nhân khẩu sẽ có tổng giá trị trợ cấp là gần 540 tỷ đồng.

Bình Dương hỗ trợ lượng thực, thực phẩm cho toàn bộ người dân ở 11 phường bị phong tỏa -0

  Một chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại TP Thuận An.

Theo nhiệm vụ được phân công, lực lượng quân sự TP Thuận An và TX. Tân Uyên có trách nhiệm phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phát gạo và gói thực phẩm thiết yếu đến từng hộ dân. Về nước uống giao cho Công ty Cổ phần Nước- Môi trường Bình Dương (Biwase) đảm nhiệm mang đến tận nhà cho người dân.

Trong thời gian 15 ngày này, toàn bộ người dân 11 phường không được ra đường; các chợ, siêu thị và cửa hàng trên địa bàn tạm thời đóng cửa nhưng UBND tỉnh lưu ý, các chốt kiểm soát COVID-19 tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất "3 tại chỗ", "2 điểm đến 1 cung đường" được vận chuyển hàng hóa lưu thông phục vụ sản xuất, xuất khẩu và hàng hóa thiết yếu.

 

P.Tuyền
.
.
.