Bình Dương cấp phát lương thực, thực phẩm cho hơn 700.000 dân ở 11 phường bị “khóa chặt”

Thứ Tư, 25/08/2021, 18:43

Ngày 25/8, UBND tỉnh Bình Dương cho biết, các lực lượng phối hợp đã thực hiện kế hoạch cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu ứng phó khẩn cấp trong 15 ngày thực hiện "khóa chặt” tại 11 phường của TP Thuận An và thị xã Tân Uyên.

Theo đó, các phần hỗ trợ gồm gạo, thực phẩm, gia vị, nước uống... tương đương 50.000 đồng/người/ngày đã được cấp cho hơn 320 ngàn người dân; công nhân, lao động ở trọ tại 7 phường thuộc thị xã Tân Uyên là Hội Nghĩa, Khánh Bình, Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Uyên Hưng, Tân Hiệp và Tân Vĩnh Hiệp.

Đối với 4 phường đang thực hiện "khóa chặt" của TP Thuận An (gồm Bình Chuẩn, Thuận Giao, An Phú, Bình Hòa) có khoảng 387.000 người dân, công nhân, lao động ở trọ được cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu từ ngày 24/8/2021.

Bình Dương cấp phát lương thực, thực phẩm cho hơn 700.000 dân ở 11 phường bị “khóa chặt” -0

  Lực lượng làm nhiệm vụ thức xuyên đêm để phân chia hàng hóa.

Tuy nhiên, do số lượng người dân đông nên TP Thuận An cấp phát lần lượt cho các đối tượng theo hình thức xoay vòng, mỗi hộ sẽ được phát 3 lần cách nhau 5 ngày.

Riêng đối với 4 phường đang thực hiện “khóa chặt” tại TP Dĩ An (gồm An Bình, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Đông Hòa) với gần 280 ngàn nhân khẩu sẽ được đăng ký mua hàng qua phiếu.

UBND các phường in và phát phiếu đăng ký mua hàng cho người dân kèm với danh mục các combo hàng thiết yếu do các siêu thị, cửa hàng tiện ích, bưu điện cung cấp. Người dân chuyển phiếu đăng ký mua hàng cùng tiền cho thành viên Tổ COVID -19 cộng đồng hoặc Tổ trưởng Tổ dân phố để đặt hàng với các siêu thị, cửa hàng tiện ích, bưu điện trong khu vực quy định.

Khi có hàng, người mua hộ sẽ giao đến các chốt kiểm soát hoặc tại một vị trí được thỏa thuận để giao cho người dân.

 

P.Tuyền
.
.
.