Bị điện giật tử vong khi sửa máy ép nhiệt ở kho vải

Thứ Sáu, 24/11/2023, 07:59

Trong lúc làm việc, máy ép nhiệt trong kho vải gặp sự cố nên ông T. được thuê đến sửa chữa, một lúc sau công nhân phát hiện ông T. nằm bất động trên gác…

Khuya 23/11, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể ông B.X.T. (SN 1978, quê Thái Bình) cho người nhà đem về mai táng.

Vào chiều tối cùng ngày, máy ép nhiệt của một kho vải trong hẻm 118, đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân gặp sự cố nên chủ của kho vải đã gọi điện cho ông T. đến sửa chữa.

Gặp nạn khi đến kho vải sửa máy ép nhiệt -0
Kho vải nơi xảy ra sự cố.

Thời điểm này công nhân trong kho đang ăn cơm tối nên một mình ông T. lên gác sửa máy. Một hồi lâu thấy trên gác im ắng, một công nhân lên kiểm tra thì phát hiện ông T. nằm bất động dưới sàn nhà. Mọi người ngắt nguồn điện, đưa ông T. ra ngoài sơ cứu và gọi điện xe cứu thương đưa đi cấp cứu, tuy nhiên ông T. không qua khỏi.

Công an quận Bình Tân khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định nạn nhân tử vong do bị điện giật.

Anh Thư
.
.
.