Ba người thiệt mạng tại vụ cháy trong ngõ Thổ Quan

Thứ Bảy, 08/07/2023, 11:44

Theo một người dân sống gần hiện trường cho biết, khi vụ cháy xảy ra, trong nhà có 3 người, trong đó hai người con và một người cháu, còn bố mẹ đang đi du lịch ở miền Trung.

11h30 trưa 8/7, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại căn nhà bị cháy ở số 12 ngõ Thổ Quan, phường Thổ Quan, phố Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội. Hiện trường là ngôi nhà 4 tầng, 1 tum dạng ống, có bề ngang rất hẹp, khói vẫn bốc ra nghi ngút ở khu vực tầng 4 và tum.

Một người lớn, hai trẻ em thiệt mạng tại vụ cháy trong ngõ Thổ Quan -0
Một người lớn, hai trẻ em thiệt mạng tại vụ cháy trong ngõ Thổ Quan -1
Lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy tại hiện trường.

Ba người thiệt mạng tại vụ cháy trong ngõ Thổ Quan -0
Xe chữa cháy được điều động đến hiện trường

Đại diện Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP Hà Nội tham gia chữa cháy tại hiện trường cho biết, hai trong số 3 nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy ở ngõ Thổ Quan là trẻ em, một nam một nữ. Một cháu 12 tuổi, một cháu 14 tuổi là con chủ nhà và nạn nhân lớn nhất 21 tuổi là người cháu.

Dù lực lượng chức năng có mặt sớm và cơ bản khống chế đám cháy nhưng khói đen vẫn còn bốc lên, việc cứu nạn cứu hộ gặp khó khăn nên đến 11h cùng ngày thi thể cuối cùng mới được đưa ra khỏi hiện trường.

Một người lớn, hai trẻ em thiệt mạng tại vụ cháy trong ngõ Thổ Quan -0
Đến 11h thi thể cuối cùng mới được đưa ra xe cứu thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ hoả hoạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã chỉ đạo Công an TP Hà Nội tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hoả hoạn. Đồng thời, chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, UBND quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực.

Trước đó, như CAND Online đã thông tin, vụ cháy xảy ra khoảng hơn 5h tại ngôi nhà 4 tầng, 1 tum nằm trong ngõ Thổ Quan. Ngay sau khi có cháy, người dân đã báo lực lượng chức năng. Có nhiều xe chữa cháy và CBCS được điều động đến hiện trường để xử lý vụ việc.

Một người lớn, hai trẻ em thiệt mạng tại vụ cháy trong ngõ Thổ Quan -0
Hiện trường vụ cháy là căn nhà ống có kinh doanh nail, mi ở tầng 1.
Một người lớn, hai trẻ em thiệt mạng tại vụ cháy trong ngõ Thổ Quan -1
Một người lớn, hai trẻ em thiệt mạng tại vụ cháy trong ngõ Thổ Quan -2
Hơn 11h, khói đen vẫn bốc lên từ tầng 4 và tầng tum căn nhà.

Các lực lượng chức năng của quận Đống Đa nhanh chóng phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội và các lực lượng khống chế đám cháy... Ngay khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo quận Đống Đa cũng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu người bị nạn...

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. 

An Quỳnh
.
.
.