Ba chị em trong một gia đình đuối nước dưới ao khi đi chăn dê

Thứ Năm, 25/05/2023, 17:59

Trong lúc đi chăn dê trên những thửa ruộng ở gần nhà, ba chị em nhỏ trong một gia đình thuộc diện cận nghèo đã chết đuối dưới một ao tích nước để trồng trọt.

Chiều 25/5, ông Nguyễn Minh Tuấn – Chủ tịch UBND phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm (Ninh Thuận) cho biết, ba chị em trong một gia đình ở địa phương này bị chết đuối thương tâm trong buổi trưa cùng ngày.

Trước đó vào sáng 25/5, ba chị em Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 2013), Nguyễn Hữu Đức Thiện (SN 2014) và Nguyễn Đức Ý (SN 2017) cùng trú ở khu phố 1, phường Bảo An, TP Phan Rang – Tháp Chàm đi chăn dê trên những thửa ruộng ở phía sau nhà.

Ba chị em trong một gia đình chết đuối dưới ao nước khi đi chăn dê -0
Người dân địa phương hỗ trợ lo hậu sự cho ba trẻ. Ảnh: N.T

Đến trưa, vợ chồng anh chị Nguyễn Hữu Thành (SN 1979) và Nguyễn Thị Thảo Quyền (SN 1985) không thấy ba con về nhà nên mới tìm kiếm và bất ngờ phát hiện cả ba trẻ đều chết đuối dưới ao tích nước để trồng trọt. Theo một số người dân địa phương, nhiều khả năng một trong ba trẻ trượt chân rơi xuống ao, hai em còn lại cứu giúp nhưng đã xảy ra sự cố chết đuổi cả ba chị em.

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn, gia đình anh chị Thành – Quyền thuộc diện hộ cận nghèo, mỗi ngày chị Quyền phụ việc tại một quán ăn ở địa phương, còn anh Thành đi phụ hồ. Hai cháu Quỳnh và Thiện là học sinh Trường Tiểu học Bảo An 1, TP Phan Rang - Tháp Chàm.

Do gia cảnh nạn nhân khó khăn nên UBND phường Bảo An đã huy động từ nhiều nguồn hỗ trợ để lo mai táng cho 3 cháu, UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm cũng đã hỗ trợ 54 triệu đồng.

Hữu Toàn
.
.
.