Ngày cuối tuần, Hà Nội nắng mưa đan xen

Chủ Nhật, 06/10/2019, 05:54
Theo dự báo, ngày hôm nay, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa giông giảm dần. Thủ đô Hà Nội trong ngày xuất hiện mưa rào và giông vài nơi, có lúc hửng nắng. 


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 6-10, phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 33 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 63 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34  độ C

Tây Nguyên có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ có mây, tối nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ, có nơi trên 33  độ C.

B.Châu
.
.
.