Yêu cầu làm rõ, xử lý nghiêm vụ thầy giáo và học sinh đánh nhau

Thứ Năm, 20/02/2014, 09:01
Ngày 19/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - ông Mai Thanh Thắng đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định khẩn trương làm rõ, kết luận, xử lý nghiêm minh vụ việc thầy giáo và học sinh đánh nhau tại Trường THPT Nguyễn Huệ ở huyện Tây Sơn.

Vụ việc xảy ra ngày 21/1 nhưng đến 17/2 mới phát lộ, sau khi một clip được tung lên mạng internet. Theo hình ảnh ghi lại trong clip này, trong tiết học môn Hóa lớp 11A1 Trường THPT Nguyễn Huệ, thầy giáo Trần Anh Tuấn đã la mắng, rồi vung tay tát bốn cái vào mặt một nam sinh mặc áo đen. Ngay lúc đó, một nam sinh khác bước lên gần bục giảng chất vấn, nhưng đã bị thầy giáo tát vào mặt. Đáp lại hành vi giáo dục bằng tay nêu trên, hai nam sinh đã xông vào đánh thầy giáo Tuấn, khiến trật tự lớp học náo loạn. Nhiều học sinh vất vả can thiệp, ngăn chặn hành động vô lễ, thô bạo của hai nam sinh.

Theo bà Quách Nguyễn Huyền Trân - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ, sau khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã yêu cầu giáo viên Trần Anh Tuấn và hai học sinh Nguyễn Phúc Nghĩa , Nguyễn Thanh Long tường trình, kiểm điểm sai phạm, đồng thời tổ chức cuộc họp phụ huynh học sinh và hội đồng sư phạm để thầy giáo Tuấn xin lỗi phụ huynh, hai nam sinh xin lỗi thầy giáo, việc xử lý kỷ luật đang chờ chỉ đạo từ Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định. Ông Đào Đức Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạ Bình Định cho biết, cơ quan này sẽ xử lý nghiêm minh vụ việc. Được biết, thầy giáo Trần Anh Tuấn là giáo viên hợp đồng xác định thời hạn từ tháng 9/2013 đến tháng 5/2014

Hữu Toàn
.
.
.