Xuất hiện thêm một hố sụt lún gần ‘hố tử thần’ ở Thanh Hóa

Thứ Tư, 05/11/2014, 06:54
Ngày 4/11, UBND xã Quý Lộc, huyện Yên Định (Thanh Hóa) cho biết vừa xuất hiện thêm một hố sụt lún có đường kính 1,2 m, sâu 3 m gần hố sụt lún có bán kính 12 m, sâu 25 m ở thôn 2 xã Quý Lộc. Nhà cửa của người dân ở gần khu vực hố sụt lún này cũng bắt đầu xuất hiện các vết nứt.

Theo thông tin từ hiện trường, tại vị trí của 2 hố sụt lún kể trên đã hình thành một vòng bao hình vòm ếch. Việc xuất hiện 2 hố sụt lún gần nhau sẽ khiến các khoảng đất liền kề có thể sụt bất cứ lúc nào. Ngoài ra, mặt đất xung quanh khu vực "hố tử thần" hiện có nhiều vết nứt chạy dài dạng chân chim và hướng vào nhà dân. Tại nhà anh Trịnh Đình Nghị cách hố sụt lún khoảng 20 m đã xuất hiện vết nứt trên tường nhà.

Trước đó, các nhà địa chất đã phát hiện một hang Caster gần hố sụt lún kể trên. Các nhà địa chất cũng đang tiến hành xác định chiều rộng, chiều sâu và tác động của hang Caster này đối với địa chất của khu vực lân cận. Hiện tại, tài sản của 6 hộ dân gần hố sụt lún đã được chuyển đến nhà anh em họ hàng. Buổi tối các hộ dân này cũng không ngủ lại trong nhà.

UBND tỉnh Thanh Hóa đã nghiêm cấm mọi hoạt động khoan giếng trong bán kính tối thiểu 500 m tính từ tâm hố. Xã Quý Lộc đã lập rào chắn trong bán kính 10 - 15 m trong khu vực hố sụt lún, đồng thời cử người trực 24/24 giờ gần khu vực 2 hố sụt lún ngăn không cho người dân đến gần khu vực 2 hố kể trên

P.A.
.
.
.