Thanh Hóa:

Xuất hiện nhiều súng cồn bắn đạn bi sắt gây sát thương

Thứ Hai, 13/10/2014, 22:52
Thời gian gần đây, trên địa bàn các huyện Triệu Sơn, Như Thanh, Cẩm Thủy… xuất hiện nhiều khẩu súng cồn tự chế. Các em học sinh thường sử dụng súng này để bắn chim, có thể gây sát thương cho con người….

Để chế tạo một khẩu súng cồn, chỉ cần bỏ ra khoản tiền gần 100.000 đồng để mua vật liệu gồm vài đoạn ống nhựa, một bộ phận đánh lửa cồn và bi sắt.

Các bộ phận để chế khẩu súng cồn và đạn bi dùng để bắn xuất hiện tại các vùng quê Thanh Hóa.
Khẩu súng cồn đã được lắp ráp hoàn chỉnh, đang xuất hiện ngày càng nhiều ở các vùng quê Thanh Hóa

Hiện nay, loại súng cồn này đang ngày càng xuất hiện tràn lan tại các vùng thôn quê. Do được chế tạo từ các vật liệu không bền, nên thân súng dễ vỡ nát trong quá trình sử dụng. Từ đó, có thể làm hướng bay của bi sắt bị lệch, gây tai nạn cho người sử dụng và người xung quanh. Nguy hiểm hơn là người trúng đạn súng cồn ở khoảng cách gần có thể bị tử vong. Tuy nhiên, đến nay hiện vẫn chưa có cơ quan chức năng nào vào cuộc để kiểm tra, thu hồi loại súng này

Thái Thanh
.
.
.