Xuất hiện lũ lớn bất thường trên sông Hồng

Thứ Ba, 14/12/2010, 09:00
Chiều 13/12, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, theo số liệu đo được từ Trạm thủy văn Lào Cai, mực nước sông Hồng đoạn chảy qua thành phố Lào Cai lên tới 77m90, gần mức BĐI (BĐI là 80m), biên độ lũ đạt mức 1m77.

Theo nhận định từ phía Trạm thủy văn Lào Cai, đây được xem là đợt lũ trái mùa bất thường, bởi, chưa bao giờ trong tháng 12, sông Hồng lại xuất hiện lũ có biên độ lớn như năm nay.

Lũ xảy ra trong mùa đông là một hiện tượng hiếm thấy, thêm một sự bất thường của thời tiết, thủy văn mùa đông 2010-2011.

Trạm thủy văn Lào Cai nhận định, khả năng nước sẽ còn tiếp tục lên chậm, bởi mưa phía thượng nguồn và trên địa bàn tỉnh Lào Cai vẫn chưa có dấu hiệu chưa chấm dứt.

Ngoài ra, trước đó từ ngày 11 đến trưa 13/12, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao, Lào Cai đã xảy ra một đợt mưa trên diện rộng và kéo dài. Một số nơi xuất hiện mưa to cục bộ như Sa Pa, Bát Xát, TP Lào Cai... xuất hiện trận mưa to với lượng trên 112mm

C.L.
.
.
.