Tụ tập câu cá tại kênh Nhiêu Lộc, nhiều người bị xử phạt

Thứ Bảy, 11/04/2020, 10:53
Ngày 11/4, Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết: Những ngày qua, cơ quan chức năng địa phương phải căng mình phòng chống dịch COVID-19 thì nhiều người dân vẫn thiếu ý thức vi phạm không đeo khẩu trang, tụ tập câu cá trên tuyến kênh Nhiêu Lộc.

 

Lực lượng chức năng đã sử dụng các xe loa thường xuyên tuyên truyền đến người dân về công tác phòng, chống dịch COVID-19, giữ khoảng cách (tối thiểu 2m) tại nơi công cộng.

 Qua kiểm tra, Công an quận 3 đã giải tán 45 trường hợp tụ tập đông người quanh tuyến kênh Nhiêu Lộc, 4 trường hợp câu cá trái phép, thu giữ nhiều cần câu. 

Đồng thời, Công an quận 3 phối hợp UBND các phường xử phạt vi phạm hành chính 8 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền 1,6 triệu đồng theo Nghị định 176/CP, lập biên bản 1 tiệm hớt tóc còn mở cửa hoạt động.

Một đoạn bờ kênh Nhiêu Lộc quận 3 đã giải quyết các điểm tụ tập câu cá

Trong thời gian tới, Công an quận 3 tiếp tục tổ chức tuần tra, tuyên truyền đến người dân không tụ tập đông người, không câu cá trên tuyến kênh Nhiêu Lộc; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm để đảm bảo an ninh trật tự, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19.

L.Bình-N.Minh
.
.
.