Xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Hương

Thứ Tư, 05/08/2015, 10:18
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có công văn yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra thông tin khai thác cát, sạn trái phép trên thượng nguồn sông Hương

Ngày 4/8, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có công văn yêu cầu UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kiểm tra thông tin khai thác cát, sạn trái phép trên thượng nguồn sông Hương; đồng thời có biện pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Báo CAND số ra ngày 31/7 có bài viết: “Doanh nghiệp “xé rào” hút cát, sạn trái phép, gây ô nhiễm thượng nguồn sông Hương”, phản ánh tình trạng các doanh nghiệp Tuyết Liêm, Phú Vĩnh... được UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế cấp mỏ khai thác cát, sạn ở khu vực thượng nguồn sông Hương, đoạn bãi bồi giáp ranh thôn Hạ (xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy) và đã cố tình cho sà lan, tàu thuyền có vòi rồng hút cát, sạn vượt phạm vi mốc giới quy định.

Tình trạng khai thác cát, sạn trái phép như trên diễn ra suốt thời gian dài, gây ô nhiễm nguồn nước ở vùng thượng nguồn sông Hương, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân địa phương

Anh Khoa
.
.
.