Xử lý thành công 2 quả bom và hàng chục quả đạn pháo

Thứ Sáu, 10/01/2014, 14:29
Ngày 10/1, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm Xử lý bom mìn Trường Sơn (thuộc Binh đoàn 12, Bộ Quốc phòng) xử lý an toàn 2 quả bom được phát hiện tại khu vực thôn Bắc Sơn, xã Sơn Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.

Được biết, 2 quả bom trên nằm sâu dưới mặt đất khoảng 2m, trọng lượng mỗi quả bom nặng khoảng 360kg, đây là 2 quả bom do máy bay Mỹ ném xuống thời chiến tranh còn sót lại.

Trước đó, ngày 9/1, Ban chỉ huy Quân sự huyện Nghi Lộc phối hợp với các ngành liên quan ở địa phương cũng đã xử lý an toàn 24 quả đạn pháo tại nhà ông Phạm Xuân Châu (67 tuổi), trú xóm 22 Phong Lạc, xã Nghi Phong, Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 24 quả đạn pháo này được một nhóm thợ xây phát hiện khi đang đào móng xây hàng rào cho nhà ông Châu

Sông Lam
.
.
.