Xử lý tệ nạn ăn xin “vây” du khách

Thứ Hai, 24/02/2014, 11:35
Trước tình trạng ăn xin chèo kéo, bao vây du khách đi lễ tại Trung tâm Thánh tích Quán Thế Âm, ở núi Tứ Tượng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy), chiều 20/2, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức cuộc họp để có hướng xử lý dứt điểm tệ nạn này.

Tại cuộc họp, ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, yêu cầu UBND thị xã Hương Thủy phối hợp với chính quyền địa phương nhanh chóng xóa bỏ tệ nạn ăn xin, chèo kéo du khách tại điểm du lịch tâm linh trên trước khi Festival Huế 2014 diễn ra. Đồng thời đề nghị lực lượng chức năng phân loại, chuyển giao các đối tượng ăn xin về nơi họ cư trú để quản lý, giáo dục.

Trước đó, Báo CAND ngày 13/2 đã đưa tin, phản ánh việc du khách về Trung tâm Thánh tích Quán Thế Âm để chiêm bái Phật và xin lộc đầu năm mới thì bị những người hành nghề ăn xin bao vây, chèo kéo, gây mất vẻ mỹ quan chốn tâm linh

A.L.
.
.
.