Xử lý những biển báo, đèn tín hiệu bị che khuất

Thứ Sáu, 26/10/2012, 08:38
Để bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông cho người dân, ngoài việc hướng dẫn phân luồng, tăng cường xử lý vi phạm, Phòng CSGT đã yêu cầu Công ty Công viên cây xanh phối kết hợp giải quyết những biển báo, đèn tín hiệu giao thông bị che khuất.

Đó là khẳng định của Thượng tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt (Công an TP Hà Nội) trong ngày 25/10, ngày đầu tiên lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp với Công ty TNHH Một thành viên công viên cây xanh Hà Nội ra quân chặt tỉa các cành cây, gỡ bỏ vật cản che khuất biển báo, đèn tín hiệu giao thông. Do đó, trong 1-2 ngày tới, sẽ có 28 vị trí trên địa bàn nội thành được xử lý dứt điểm.

Lý giải về việc phối hợp này, Thượng tá Đào Vinh Thắng cho biết: Thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội có không ít biển báo, đèn tín hiệu giao thông bị che khuất, gây khó khăn cho người lưu thông, thậm chí mất an toàn giao thông. Cùng đó, cứ đến mùa mưa bão, không ít cây xanh đổ, gãy cành cũng khiến người dân lo sợ.

Vì vậy, để bảo đảm tuyệt đối an toàn giao thông cho người dân, ngoài việc hướng dẫn phân luồng, tăng cường xử lý vi phạm, Phòng CSGT đã yêu cầu Công ty Công viên cây xanh phối kết hợp giải quyết những tồn tại kể trên

Thanh Huyền
.
.
.