CA quận Cầu Giấy, Hà Nội:

Xử lý chợ cóc, hàng quán kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Thứ Sáu, 18/10/2013, 09:53
Công an quận Cầu Giấy chỉ đạo Công an phường Nghĩa Tân thông báo, tuyên truyền, cam kết yêu cầu các hộ không lấn chiếm lòng đường vỉa hè để họp chợ kinh doanh buôn bán đồng thời phối hợp các lực lượng kiểm tra xử lý kiên quyết những trường hợp cố tình vi phạm và tổ chức cơ chế duy trì đảm bảo trật tự giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường xung quanh khu nhà tập thể A23 Nghĩa Tân được thông thoáng.
>> Cần xóa chợ cóc nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm

Sau khi Báo CAND phản ánh về chợ cóc nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm trên địa bàn phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, ngày 10/10, Công an quận Cầu Giấy đã có Công văn số 521 trả lời với nội dung:

Công an quận Cầu Giấy thường xuyên chỉ đạo các lực lượng như Đội Cảnh sát giao thông - trật tự - phản ứng nhanh, Công an phường Nghĩa Tân và lực lượng dân phố thường xuyên duy trì tuần tra, xử lý các hàng quán kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại các tuyến phố nói chung, các chợ cóc họp trong khu dân cư nhà A23, A25 phường Nghĩa Tân nói riêng để đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, do lực lượng mỏng, không thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín được nên một số hộ kinh doanh đã lợi dụng thời gian ngoài giờ không có lực lượng trật tự lấn chiếm vỉa hè để họp chợ buôn bán.

Công an quận cũng đã chỉ đạo Công an phường Nghĩa Tân thông báo, tuyên truyền, cam kết yêu cầu các hộ không lấn chiếm lòng đường vỉa hè để họp chợ kinh doanh buôn bán đồng thời phối hợp các lực lượng kiểm tra xử lý kiên quyết những trường hợp cố tình vi phạm và tổ chức cơ chế duy trì đảm bảo trật tự giao thông, đô thị, vệ sinh môi trường xung quanh khu nhà tập thể A23 Nghĩa Tân được thông thoáng

PV
.
.
.