Xứ dừa Đồng Khởi nỗ lực kéo giảm hộ nghèo

Thứ Sáu, 05/02/2010, 08:18
Đến đầu năm 2010 này, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Bến Tre chỉ còn 10,15%, giảm 1,43% hộ nghèo so với đầu năm 2009. Một trong những nguyên nhân để có được kết quả kể trên là Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre đã xem giảm nghèo là một trong những công tác trọng tâm…  

Theo UBND tỉnh Bến Tre, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm 1,43%, còn 10,15% với 35.139 hộ nghèo; hộ cận nghèo còn 16.973 hộ, tỷ lệ 4,90%. Trong khi đó, đầu năm 2009, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh là 11,58% với 38.678 hộ nghèo; hộ cận nghèo là 6,12% với 20.453 hộ.

Như vậy, năm 2009, Bến Tre đã giảm 3.539 hộ nghèo. Huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là huyện Thạnh Phú (15,45%), kế đến là Ba Tri (13,38%). Nguyên nhân nghèo tập trung chủ yếu vẫn là hộ không có đất, thiếu đất sản xuất, thiếu việc làm ổn định, hộ thuộc diện trợ cấp xã hội,...

Có được kết quả trên là do năm qua, tỉnh đã vận dụng hiệu quả nhiều giải pháp. Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), tỉnh đã hỗ trợ cho 19.900 lượt hộ nghèo vay để sản xuất, kinh phí 193 tỷ đồng; 15.000 HS-SV thuộc hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn vay vốn học tập, kinh phí 120 tỷ đồng; 22.450 hộ vay vốn xây dựng nhà vệ sinh, ống chứa nước sạch từng bước cải thiện môi trường.

Ngoài cho vay theo tổ tín dụng, tổ vay vốn, các ngành, đoàn thể còn xây dựng nhiều mô hình, dự án từng nhóm hộ nghèo, tổ chức hụi không lời, quỹ tiết kiệm tình nghĩa để trợ giúp người nghèo; tổ chức tập huấn khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư và hội thảo hướng dẫn kỹ thuật cho khoảng 4.000 người nghèo...

Năm 2010, mục tiêu của Bến Tre là tiếp tục duy trì và giữ vững danh hiệu 100% xã, phường làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa; phấn đấu 95% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình nơi cư trú.

Đảm bảo mọi trẻ em được hưởng các dịch vụ y tế cơ bản và giáo dục có chất lượng; được sử dụng nước sạch và thiết bị vệ sinh ở trường học, nơi công cộng và ở nhà ở; kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt và vượt kế hoạch đề ra

Thái Bình-Anh Hùng
.
.
.