Chính phủ yêu cầu:

Xóa bỏ các điểm môi giới hôn nhân với người nước ngoài

Thứ Bảy, 05/03/2005, 07:06
Từ nay đến cuối quý II năm 2005, Bộ Công an chỉ đạo Công an một số tỉnh, thành phố trọng điểm mở đợt cao điểm rà soát, xóa bỏ các tụ điểm giới thiệu cho người nước ngoài xem mặt phụ nữ Việt Nam muốn kết hôn với người nước ngoài.

Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg về việc tăng cường quản lý Nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài do Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm ký ban hành, cũng yêu cầu các cơ quan chức năng theo dõi, phát hiện và khẩn trương đưa ra xử lý những trường hợp môi giới kết hôn bất hợp pháp.

Chỉ thị này còn quy định cụ thể trách nhiệm của các Bộ như Bộ Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp... trong việc thực hiện chấn chỉnh các hoạt động hôn nhân có yếu tố nước ngoài

N.T.
.
.
.